Kết quả tìm kiếm cho "công dân EU"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2954
Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/5 công bố kế hoạch dần loại bỏ nhập khẩu khí đốt Nga từ nay đến cuối năm 2027.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 30/4 cho biết đã nhận được yêu cầu chính thức bằng văn bản từ 12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) về việc kích hoạt “cơ chế tài chính quốc gia linh hoạt.”
Với tinh thần "chung tay, đồng hành và sáng tạo," người Việt Nam ở nước ngoài được coi là nguồn lực quý báu, kênh phân phối hiệu quả trong thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao vị thế kinh tế của Việt Nam.
Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine để “được bảo vệ” và về lý thuyết với thoả thuận khoáng sản, Washington nhận được nhiều hơn con số 350 tỷ USD.
Trong bối cảnh thế giới đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới sau đại dịch, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy kinh tế toàn cầu.
Hơn một nửa số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang đề nghị kích hoạt một điều khoản khẩn cấp nhằm cho phép tăng đầu tư quốc phòng vượt mức giới hạn ngân sách chung, trong bối cảnh các nước đẩy mạnh tái vũ trang trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.
Tối 30/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa đã điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm để chúc mừng Việt Nam nhân dịp 50 năm ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP 5,8% trong năm 2025, bất ổn thương mại tăng nhưng vẫn có triển vọng lạc quan với ước tính GDP tăng trở lại mức 6,1% năm 2026 và 6,4% năm 2027.
Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy và ưu tiên của EU tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam.
Sau khi Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng từ trần, Thị trưởng Paris, Chủ tịch EC, Phó Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp... đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng ngày 21/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã liệt kê 8 hình thức mà ông gọi là "gian lận phi thuế quan" đang diễn ra trong thương mại quốc tế.
Theo Giáo sư Marwah thuộc Đại học Delhi (Ấn Độ), Việt Nam đã chủ động bước lên tuyến đầu, thể hiện quyết tâm trở thành quốc gia tiên phong thúc đẩy phát triển bền vững.